Ngăn chặn vi phạm pháp luật thông qua không gian mạng

Thứ bảy, 26/07/2025 08:00

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an một số địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thanh, thiếu niên chuẩn bị hung khí đi đánh nhau.

Nhóm thanh, thiếu niên xã Tây Trà xách hung khí “dương oai” trên mạng xã hội bị Công an xã triệu tập làm việc.
Nhóm thanh, thiếu niên cùng số hung khí bị Công an xã Chiên Đàn phát hiện, tạm giữ.

Trước đó, do mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nên nhóm thanh, thiếu niên ở xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) hẹn một nhóm khác “xáp lá cà”. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an xã Chiên Đàn đã chỉ đạo Tổ công tác 107 phối hợp cùng lực lượng an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở tổ chức tuần tra để kịp thời ngăn chặn.

Đến tối 17-7, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phát hiện nhóm 8 thanh thiếu niên điều khiển 4 xe máy, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, di chuyển từ xã Tây Hồ trở về xã Chiên Đàn. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng Công an đã kịp thời truy đuổi, tạm giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Ch. (2007), Cao Trần Phi L. (2008), Nguyễn Xuân Tr. (2008), Thái Văn Kh. (2010), Ngô Công Đ. (2004, cùng trú xã Chiên Đàn), Võ Thành C. (2009), Dương Văn Ph. (2008), Võ Văn L. (2006, cùng trú xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, như dao, gậy bóng chày, ná cao su gắn đèn laze.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với một nhóm thanh niên khác trú xã Tây Hồ (TP Đà Nẵng) nên đã rủ rê, lôi kéo nhau chuẩn bị hung khí để hẹn đánh nhau nhằm giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên hành vi trên đã được Công an xã Chiên Đàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Nhóm thanh, thiếu niên xã Tây Trà xách hung khí “dương oai” trên mạng xã hội bị Công an xã triệu tập làm việc.

Hay như ngày 12-7, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên mang theo hung khí như dao, ba chĩa… điều khiển xe máy lạng lách, di chuyển nhiều vòng trên tuyến đường 2-9 (TP Đà Nẵng), có thái độ thách thức lực lượng chức năng, gây bức xúc dư luận.

Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) khẩn trương xác minh, rà soát các nhóm đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã mời làm việc đối với Trương Minh Tr. (2009, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng)- đối tượng then chốt trong vụ việc. Qua làm việc ban đầu Tr. quanh co chối tội, nhưng trước các chứng cứ, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi và khai ra những người liên quan.

Ngay sau đó, Công an phường Hoà Cường đã huy động 4 tổ công tác đến nhiều địa bàn, bí mật triệu tập 8 đối tượng khác liên quan, đều từ 14 đến 17 tuổi, cư trú tại các xã Hòa Vang, Bà Nà và Điện Bàn Đông. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thường xuyên tụ tập, đi xe máy lạng lách, đánh võng ở khu vực đường 2-9 và quanh khu Danang Downtown… Công an phường Hòa Cường đã củng cố hồ sơ, đề xuất Công an thành phố xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 21-7, Công an xã Tây Trà phát hiện một nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn có hành vi tụ tập vào ban đêm, chụp ảnh cầm theo hung khí (đinh ba tự chế) và đăng tải lên mạng xã hội kèm theo lời lẽ mang tính chất đe dọa, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Tây Trà đã khẩn trương tổ chức lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ, triệu tập các đối tượng có liên quan đến trụ sở làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện giao nộp hung khí là chiếc đinh ba tự chế đã chụp ảnh, đăng tải trên mạng xã hội. Các đối tượng liên quan đều còn độ tuổi vị thành niên, đang dịp nghỉ hè, do thích thể hiện cái tôi, thiếu sự quan tâm đúng mức từ cha mẹ, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã có hành vi nông nổi, vi phạm trên. Qua đó, Công an xã đã tuyên truyền, giáo dục, phân tích rõ trách nhiệm pháp lý và hậu quả có thể xảy ra để các em hiểu thêm; đồng thời phối hợp với gia đình tiến hành răn đe, giáo dục và cho viết cam kết không tái phạm trong thời gian tới…

Theo cơ quan Công an, hành vi đăng tải hình ảnh mang hung khí lên mạng xã hội không chỉ vi phạm quy định pháp luật về ANTT, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức của thanh thiếu niên khác, thậm chí có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn nếu không được ngăn chặn kịp thời. Do đó

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần quan tâm quản lý con em mình, nhất là trong việc sử dụng mạng xã hội, không để các em bị lôi kéo vào các hành vi lệch chuẩn; khi phát hiện các hành vi tương tự, hãy thông báo ngay cho Công an để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

LÊ HẢI